
Nâng cao trình độ
Những ngày này tại TP.HCM, ĐT futsal Việt Nam đang tiếp tục quá trình chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2026. Trước khi lên đường tham dự sân chơi châu lục, thầy trò HLV Giustozzi sẽ có 2 trận đấu tập với ĐT futsal Afghanistan nhằm kiểm tra lực lượng và hoàn thiện chiến thuật. Đây được đánh giá là đối thủ rất mạnh. Theo ông Giustozzi, Afghanistan “thuộc nhóm hàng đầu châu Á, từng đánh bại Iran, thắng Thái Lan và giành vé tham dự World Cup gần đây”.
Sau màn trình diễn chưa thành công tại SEA Games 33, HLV Giustozzi kỳ vọng các học trò sẽ thể hiện bộ mặt tích cực hơn ở giải futsal châu Á 2026, qua đó nâng tầm trình độ chuyên môn.
“Tôi có mặt ở đây để cùng ĐT futsal Việt Nam dự giải châu Á với mục tiêu nâng cao trình độ của bản thân cũng như của toàn đội. Chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đội bóng mạnh nào, nhưng cũng hoàn toàn có thể thất bại nếu không duy trì được sự ổn định. Ở giải châu Á sắp tới, tôi tin toàn đội có đủ khả năng tiến sâu, thậm chí vào tới bán kết. Vấn đề then chốt là phải giữ được phong độ ổn định trong suốt giải đấu”, chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh.

Đích nhắm World Cup futsal 2028
Việc tập trung rèn giũa chuyên môn ở thời điểm hiện tại của ĐT futsal Việt Nam không chỉ nhằm hướng đến giải châu lục. Theo HLV Giustozzi, mục tiêu xa hơn của ông là chuẩn bị lực lượng cho VCK futsal châu Á 2028, sân chơi đồng thời là vòng loại World Cup futsal 2028. Chính vì vậy, đội tuyển đang tiến hành trẻ hóa đội hình một cách mạnh mẽ.
Đội trưởng Phạm Đức Hòa đã giã từ sự nghiệp thi đấu, pivo Nguyễn Minh Trí không đạt phong độ tốt do tiền sử chấn thương dai dẳng, trong khi thủ môn kỳ cựu Hồ Văn Ý cũng chưa hẹn ngày trở lại vì chấn thương. Thay vào đó, HLV Giustozzi đã triệu tập nhiều gương mặt mới nhằm xây dựng lực lượng kế cận.
Tuy nhiên, để những Thanh Bảo, Tiến Hùng, Hoàng Quân… thực sự trưởng thành, điều kiện tiên quyết là phải được thi đấu cọ xát các trận quốc tế. Thực tế cho thấy, lứa U23 Việt Nam thi đấu chững chạc tại VCK U23 châu Á 2026 là kết quả của quá trình trui rèn qua hàng chục trận đấu đẳng cấp châu Á từ cấp độ U20 trong vài năm gần đây.

HLV Giustozzi tính toán rằng ông cần khoảng 14–15 trận đấu để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ. Theo ông, các giải đấu khu vực Đông Nam Á sắp tới sẽ là sân chơi phù hợp cho lực lượng trẻ. Ở thời điểm hiện tại, đây không còn là “vùng trũng” của futsal châu lục. Bên cạnh Thái Lan, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Indonesia đang tạo ra thách thức đáng kể. Việc thường xuyên đối đầu với hai đối thủ hàng đầu khu vực sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt trẻ của futsal Việt Nam hoàn thiện bản thân, hướng tới mục tiêu World Cup futsal 2028.
“Tại giải Đông Nam Á sắp tới, tôi dự kiến trao cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ như Ngọc Ánh, Công Đại, Quang Nguyên, Đa Hải… nhằm tạo điều kiện để họ được cọ xát khoảng 14–15 trận trong năm nay. Từ đó, đội tuyển hướng tới giải futsal châu Á 2028 với mục tiêu cạnh tranh suất đi World Cup. Đây là mục tiêu dài hạn, vì vậy tôi cần xây dựng đội hình theo hướng tích lũy tối đa kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ, để khi bước vào những giải đấu lớn, toàn đội đạt được sự chín chắn và bản lĩnh cao nhất”, HLV Giustozzi khẳng định.

























